Triều Tiên chính thức phóng tên lửa tầm xa, Liên Hợp Quốc họp khẩn

ANTĐ - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vừa chính thức phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, được cho là mang theo vệ tinh lên quỹ đạo.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc, tên lửa này được phóng đi lúc 12h30’ GMT và Seoul đã theo dõi quá trình bay của nó. Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ cũng đã dò tìm và theo dõi đường bay của tên lửa này lên không gian vũ trụ và đánh giá rằng, nó không hề gây hại cho Bắc Mỹ.

Tầng đầu tiên của tên lửa sẽ rơi xuống biển Tây và không có mảnh vụn nào của tên lửa bị rơi vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Triều Tiên khẳng định, tên lửa mới phóng mang theo vệ tinh lên quỹ đạo

Tên lửa của Triều Tiên đã tách khỏi hệ thống đẩy và các mảnh vụn đều rơi xuống khu vực được định sẵn, tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn cho rằng, đây là một thất bại do cho biết, tên lửa này đã bốc cháy ở miền tây nam đảo Jeju.

Cố vấn an ninh Mỹ, bà Susan Rice nhận định rằng, việc Triều Tiên thử tên lửa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Mỹ do làm bất ổn an ninh trong khu vực.

Triều Tiên đã công bố kế hoạch phóng tên lửa cho Liên Hợp Quốc. Mặc dù Bình Nhưỡng cho rằng, vụ phóng tên lửa nhằm mục đích đưa vệ tinh quan sát Trái đất lên quỹ đạo, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa được lên kế hoạch diễn ra vào cuối ngày hôm nay (8-2) nhằm thảo luận về những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên. Các cơ quan chính quyền Hàn Quốc cũng đã họp bàn ở nhiều cấp khác nhau.

Đây là vụ thử tên lửa tầm xa thứ 6 của Triều Tiên. Vào tháng trước, nước này khẳng định họ đã thử thành công bom nhiệt hạch.