Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ

ANTD.VN - Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên vừa bắt một công dân Mỹ vào hôm 21-4, điều nâng số công dân Mỹ bị nước này bắt giữ lên con số 3.

Người đàn ông mới bị bắt là một người Mỹ gốc Hàn Quốc, 50 tuổi và được xác định chỉ bằng tên gọi là Kim.

Ông Kim là một cựu giáo sư tại Đại học Khoa học công nghệ Yanbian, đến Triều Tiên để tham gia các chương trình viện trợ cho nước này. Ông bị bắt tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi chuẩn bị lên đường rời khỏi Triều Tiên, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân là gì.

Hiện đang có tổng cộng 3 công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ

Đây là vụ việc công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ mới nhất. Hiện nay, chính phủ Bình Nhưỡng đang giữ 2 công dân khác của Mỹ là sinh viên đại học Otto Warmbier và mục sư người Mỹ gốc Triều Tiên Kim Dong-chul vì bị buộc tội phá hoại Triều Tiên.

Kể từ năm 2009 đến nay, Triều Tiên đã bắt giữ tổng cộng 10 công dân Mỹ chủ yếu vì lí do chống phá chính quyền nước này. Nhiều chuyên gia phán đoán rằng, Bình Nhưỡng dùng biện pháp này để mặc cả với Mỹ trong các cuộc đàm phán.