Trẻ 2 tuổi bị đâm kim, nhà trường nói “làm trò để tống tiền”

ANTĐ - Tình trạng trẻ nhỏ bị xâm hại thân thể không còn xa lạ tại nhiều trường học ở Trung Quốc. Hôm 17-3, dư luận nước này lại  xôn xao trước việc một gia đình cáo buộc nhà trường châm kim vào người con họ nhưng nhà trường thì một mực phủ nhận.

Trẻ 2 tuổi bị đâm kim, nhà trường nói “làm trò để tống tiền” ảnh 1

Phát hiện kim trong quần áo 

Trường Cửu Long Thụ là một cơ sở giáo dục tư thục, nằm ở quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Mới đây, phụ huynh của một bé gái tên Ngô Tiểu Hàn học tại trường đã phát hiện một vết tụ máu lớn trên mông bé vào tối 12-3 trong lúc tắm cho con.

Ngay tối hôm đó, bố của Tiểu Hàn đã đến trường đòi gặp cô giáo phụ trách lớp. “Lần đầu tôi đến gặp họ, họ tỏ thái độ rất chân thành, xin lỗi gia đình và còn đề xuất bồi thường 20.000 NDT” - phụ huynh họ Ngô nói và cho biết thêm một thầy giáo họ Thẩm thừa nhận dùng thước đánh vào mông Tiểu Hàn vì bé không chịu ngồi ăn ngoan.

Theo gia đình này, vì thấy nhà trường nhận lỗi nên họ đã đồng ý hòa giải. Tuy nhiên, không ngờ ngày hôm sau, trong lúc mặc quần áo cho con gái 2 tuổi, ông Ngô lại phát hiện trong quần bé có 1 chiếc kim khâu dài 3cm (ảnh). “Tôi nghi ngờ con bé đã bị giáo viên đâm kim vào người” – ông Ngô nói. Tiếp tục đến trường để làm rõ sự việc, gia đình ông Ngô cho hay “phía nhà trường thừa nhận có dùng kim châm vào người bé và muốn trả tiền bồi thường 50.000 NDT”. Tuy nhiên vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tiểu Hàn nên gia đình chưa đồng ý với thỏa thuận “bịt miệng” này. 

Ngày 15-3, ông Ngô đưa Tiểu Hàn đến một bệnh viện ở quận Phiên Ngung kiểm tra, kết quả cho thấy phần mông bên trái của bé có chấm xuất huyết dưới da. Vị phụ huynh cầm kết luận của bệnh viện tới trường Cửu Long Thụ nhưng lần này người quản lý của trường một mực phủ nhận việc đâm kim vào người học sinh. Quá tức giận trước hành vi vô trách nhiệm của nhà trường, gia đình ông Ngô đã tới cơ quan cảnh sát địa phương trình báo.

Tranh cãi chưa có hồi kết

Vụ việc gây tranh cãi giữa trường Cửu Long Thụ và gia đình họ Ngô đã thu hút chú ý của dư luận Trung Quốc những ngày gần đây. Làm việc với người phụ trách họ Hoàng của nhà trường, phóng viên báo Nam Đô được biết, cảnh sát đang vào cuộc điều tra, trước khi có kết quả chính thức thì nhà trường không trả lời giới truyền thông. Tuy nhiên, sau đó, cô Hoàng lại chủ động liên lạc với phóng viên này và cho biết đây là hành vi làm trò nhằm đòi tiền của gia đình học sinh, thầy cô giáo trường Cửu Long Thụ tuyệt đối không dùng kim để phạt các bé. Theo bác sĩ Lưu Hoan thuộc khoa Da liễu bệnh viện Nhân dân Lệ Loan, có rất nhiều nguyên nhân gây nên chấm xuất huyết dưới da, có thể là do bị thương ngoài ý muốn, do dị ứng hoặc do bị kim đâm.

Khoảng một tháng trước, tháng 2-2015, trường mầm non mang tên Môi trường bé thiên tài ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông cũng “dính” vào rắc rối khi có thông tin tố cáo hơn 20 học sinh ở trường này từng bị châm chích bằng những vật nhọn như đầu bút chì, tăm xỉa răng... Ngày 4-2, 3 phụ huynh đã đến trường này để đòi phía nhà trường giải thích, trong đó một người cho biết những vết thương trên người con họ hiện không thể nhìn thấy vì hành động xâm hại trẻ đã xảy ra trước đó một thời gian. Trường mầm non không có bình luận về vụ việc, chỉ cho biết những giáo viên liên quan đã bị cảnh sát tạm giữ. Trong khi hồi tháng 10-2014, một bé gái 3 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng phổi nghi do bị cô giáo đâm kim khắp người. Tuy nhiên, phía nhà trường vẫn phủ nhận việc