Tranh cãi quanh giả thuyết máy bay Nga rơi vì bị cài bom

ANTĐ - Nga và Ai Cập ngày 5-11 đã bác bỏ giả thuyết của Anh khi cho rằng máy bay của Hãng hàng không Nga Metrojet (Kogalymavia) rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31-10 có thể đã bị cài bom. 

Tranh cãi quanh giả thuyết máy bay Nga rơi vì bị cài bom ảnh 1Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn

Trong một tuyên bố, Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập cho biết, giả thuyết của Anh về việc một quả bom đã được tuồn lậu lên máy bay “hoàn toàn không dựa trên các bằng chứng thực tế”, đồng thời khẳng định tất cả sân bay tại nước này áp dụng các tiêu chuẩn an ninh quốc tế. “Nhóm điều tra không có bất kỳ bằng hay dữ liệu nào xác nhận giả thuyết này”, Bộ trưởng Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập, Hossam Kamal nói.  

Trong khi đó, ông Dmitri Peskov, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, quan điểm của Anh dựa trên “thông tin chưa được xác thực” và cuộc điều tra vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục. Người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, Konstantin Kosachev, thậm chí còn cáo buộc phương Tây nhấn mạnh đến lý do máy bay Nga bị khủng bố nhằm “mục tiêu địa chính trị, phản đối hành động của Nga ở Syria”. 

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Anh vẫn giữ quan điểm của họ. Thủ tướng Anh David Cameron ngày 5-11 nói rằng, vụ tai nạn nhiều khả năng do một quả bom gây ra. Trước đó, tối 4-11, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng cho rằng, nhiều khả năng một thiết bị nổ đã được cài lên máy bay Nga. Theo ông Hammond, các chuyến bay từ Anh tới khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Ai Cập) sẽ bị tạm ngừng vô thời hạn. Các chuyến bay sơ tán hàng nghìn công dân Anh tại đây dự kiến có thể bắt đầu vào hôm nay 6-11.

Cũng như Anh, một quan chức Mỹ giấu tên ngày 4-11 nói rằng, thông tin tình báo cho thấy, nhiều khả năng máy bay Nga rơi có thể do bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoặc chi nhánh của chúng cài bom. Thông tin từ Anh và Mỹ càng củng cố thêm giả thuyết rằng, khủng bố có thể đã dính líu tới vụ máy bay Nga rơi bằng cách cài bom vào buồng lái hoặc kho hàng trên máy bay.