Trang web thương mại lớn nhất Trung Quốc bị cáo buộc kinh doanh “công cụ hỗ trợ”

ANTĐ - Một báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc trang web Alibaba.com của Trung Quốc kinh doanh  trực tuyến những công cụ hỗ trợ như lá chắn gây sốc điện, dùi cui điện, còng ngón tay, gông đeo cổ, còng chân cùng nhiều vật dụng khác.
Trang web thương mại lớn nhất Trung Quốc bị cáo buộc kinh doanh “công cụ hỗ trợ” ảnh 1
Những sản phẩm công cụ hỗ trợ được rao bán tràn lan trên internet

Dễ như… mua rau 

Thông tin được đăng tải trên trang GlobalPost cho hay, việc mua những công cụ hỗ trợ rất dễ dàng. Chỉ cần đăng nhập vào website Alibaba.com là có thể mua được một món đồ ưng ý. Theo Tổ chức Ân xá quốc tế thì website công khai quảng cáo một số công cụ dễ bị sử dụng để thực hiện hành vi tàn ác, vô nhân đạo. Theo quảng cáo thì những sản phẩm như dùi cui cao su, lá chắn gây sốc điện, còng ngón tay, dùi cui điện được bán ra với số lượng tăng đột biến.

Một trong những thiết bị “bán chạy” là lá chắn gây sốc điện. Theo giới thiệu thì luồng điện của sản phẩm nằm trong giới hạn cho phép nhưng Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng, lá chắn sốc điện có thể tạo ra một cú sốc gây đau đớn cho người khác nên bị cấm. Sản phẩm “còng ngón tay” cũng đã được bán ra với số lượng lớn. “Nhiều còng ngón tay sản xuất tại Trung Quốc có răng cưa nên nếu kẹp vào tay sẽ gây thủng da. Những chiếc còng được bán trên Alibaba.com có hình ảnh với răng cạnh mài sắc, rất nguy hiểm. Sản phẩm dễ được sử dụng vào mục đích xấu như gây thương tích, tra tấn hay ngược đãi người khác thay vì sử dụng để thực thi pháp luật”, báo cáo nêu rõ. Dùi cui điện gây choáng cũng được sản xuất và bán rộng rãi ở Trung Quốc. Khoảng 100 đơn đặt hàng mua sản phẩm này trên trang web Alibba.com mỗi tháng. Trong khi các nhà sản xuất khẳng định, thiết bị không gây chết người thì Tổ chức Ân xá cho rằng, dùi cui dễ gây tổn thương đến các bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Dùi cui gây choáng không để lại các dấu vết vật lý nên có thể che giấu bằng chứng tra tấn. Một số công ty Trung Quốc đã sản xuất và tung ra thị trường còng chân trọng lượng lên tới 8 kg.

Khách hàng tiềm năng ở khu vực Châu Phi, Đông Nam Á và Nam Mỹ

Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Nghiên cứu Omega thì ở Trung Quốc hiện có khoảng 130 công ty sản xuất, xuất khẩu các công cụ hỗ trợ. Khách hàng của họ là những kẻ độc tài ở châu Phi và lực lượng cảnh sát chống bạo động​. Bên cạnh đó, thương nhân ở khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ cũng rất quan tâm đến mặt hàng này. Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng, việc kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc là “yếu kém, thiếu minh bạch”. Những thiết bị trên đã được sử dụng dẹp cuộc bạo loạn ở Uganda và đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuộc bầu cử năm 2011. Dùi cui điện gây choáng có nguồn gốc Trung Quốc được cảnh sát ở Ghana, Senegal, Ai Cập và Madagascar sử dụng phổ biến. “Chúng tôi ủng hộ Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc ban hành lệnh cấm việc mua bán những “dụng cụ tra tấn” bởi bản chất của những thiết bị đó là độc ác, vô nhân đạo”, Patrick Wilcken, tác giả chính của báo cáo cho biết. “Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, Alibaba không nên kinh doanh những sản phẩm này và cần dừng ngay hoạt động quảng cáo lại”. 

Trước những cáo buộc này Katharine Cralle, một đối tác của Alibaba có trụ sở tại London cho biết. “Alibaba.com sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để loại bỏ danh sách sản phẩm có vấn đề ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng”.