Tổng thống Ukraine trình quốc hội dự luật hủy bỏ quy chế không liên kết

ANTĐ - Ngày 18-12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đệ trình lên Quốc hội dự luật về việc bãi bỏ áp dụng quy chế không liên kết, mở đường cho quốc gia đông Âu này gia nhập các liên minh quân sự.

“Tổng thống Petro Poroshenko đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội giới thiệu về những thay đổi trong luật pháp Ukraine đề cập đến việc Ukraine quyết định bãi bỏ áp dụng các chính sách không liên kết”, một tuyên bố trên website của tổng thống Ukraine cho biết.

Theo tuyên bố, dự luật này lưu ý việc bãi bỏ quy chế không liên kết nhằm tạo thêm cơ chế bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, trước nguy cơ của các cuộc xâm lược từ bên ngoài, mà cụ thể theo ông Poroshenko là “sự xâm lược” của Nga và ông cho rằng đây chính là lý do khiến ông buộc phải đệ trình dự luật này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

​Dự luật còn cho phép nước cộng hòa thuộc Liên Xô này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đảm bảo rằng, liên minh quân sự của phương Tây này bảo vệ Ukraine trước những mối đe dọa từ Nga trong tương lai.

Trong một tuyên bố, Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết: "Quy chế không liên kết của Ukraine, được quy định trong Luật Ukraine "về nền tảng chính sách đối nội và đối ngoại", đã chứng tỏ không hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh cho đất nước trước sự xâm lược và áp lực từ bên ngoài".

Tổng thống Poroshenko đã nêu rõ dự luật này là một ưu tiên cao nhất và yêu cầu quốc hội thảo luận ngay. Theo kế hoạch, Quốc hội Ukraine sẽ sớm nhóm họp để thảo luận về dự luật hủy bỏ quy chế không liên kết này.

Chính quyền Ukraine đã thông báo quyết định hủy bỏ quy chế không liên kết của nước này và bày tỏ mong muốn gia nhập NATO từ tháng 8-2014. Kể từ đó, chính quyền của Tổng thống Poroshenko đã liên tục có hành động cụ thể để thực hiện hai mục tiêu này.

Quy chế không liên kết của Ukraine đã trở thành luật từ năm 2010 sau khi được Tổng thống Viktor Yanukovych ký ban hành. Quy chế này quy định Ukraine không được phụ thuộc vào các quốc gia khác hoặc các tổ chức quốc tế, và không được gia nhập các liên minh quân sự và chính trị.