Tổng thống Ukraine bổ nhiệm mới người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia

ANTĐ - Ngày 16-12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bổ nhiệm cựu Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia mới của nước này.

Theo sắc lệnh được công bố trên trang web của tổng thống Ukraine, ông Turchynov đã được chỉ định chính thức đảm nhiệm chức vụ thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng (NSDC), giám sát bộ quốc phòng và các lực lượng vũ trang.

Ông Turchynov, 50 tuổi, một nhà ngoại giao và giáo sư khoa học kinh tế, từng là giám đốc Cơ quan an ninh Ukraine vào năm 2005 và phó thư ký NSDC trong năm 2007 dưới chính quyền của cựu Tổng thống thân phương Tây Viktor Yushchenko.
Tổng thống Ukraine bổ nhiệm mới người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia ảnh 1Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov 

Việc bổ nhiệm ông Turchynov làm thư ký NSDC đã được các nhà lãnh đạo nước này đưa ra thảo luận từ lâu. Tuy nhiên, ông không xác nhận cũng như phủ nhận việc này.

Hồi tháng 2 vừa qua, ông Turchynov được bầu làm chủ tịch quốc hội Ukraine và đảm nhiệm chức vụ quyền Tổng tống sau khi các nhà lập pháp lật đổ cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, cựu thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy đã từ chức mà không công bố động cơ và nguyên nhân dẫn đến quyết định từ chức này.