Tổng thống Trump xúc tiến kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng

ANTD.VN - Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị kí quyết định thúc đẩy kế hoạch đưa người Mỹ trở Mặt Trăng và cuối cùng là đặt chân lên Sao Hỏa.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết, Tổng thống Trump sẽ kí “Chỉ đạo chính sách không gian vũ trụ số 1”, trong đó ra lệnh cho NASA dẫn đầu một chương trình thám hiểm không gian nhằm đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng và sau đó là tới Sao Hỏa. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump nhận được những lời khuyên từ Hội đồng không gian vũ trụ quốc gia.

“Ông Trump sẽ thay đổi chính sách về vấn đề đưa con người ra ngoài khôn gian vũ trụ nhằm biến Mỹ trở thành đầu tàu trong ngành công nghiệp này, đồng thời khám phá thêm nhiều kiến thức về thiên văn và các công nghệ đáng kinh ngạc”, bà Gidley cho hay.

Tổng thống Trump thúc đẩy Mỹ phát triển nghiên cứu không gian vũ trụ

Sự kiện này đến cùng thời điểm kỉ niệm 45 năm ngày tàu vũ trụ Apollo 17 của Mỹ từng đáp xuống Mặt Trăng vào 11-12-1972.

Nhiều công ty tư nhân của Mỹ trên thực tế cũng đã tự mình nghiên cứu việc đưa con người trở lại Mặt trăng và xa hơn là đặt chân lên Sao Hỏa.

Cách đây ít ngày, giám đốc của Boeing Dennis Muilenburg đã tuyên bố công ty này đang phát triển hệ thống tên lửa thế hệ tiếp theo có tên Hệ thống phóng không gian, cao tương đương toà nhà 36 tầng. Nó sẽ tiến hành chuyến bay thử đầu tiên trong năm 2019 và sẽ thực hiện một sứ mệnh bay xung quanh Mặt Trăng.