Tổng thống Trump ủng hộ đồng minh vùng Vịnh cô lập Qatar

ANTD.VN - Sau khi hàng loạt quốc gia Ả-Rập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc hỗ trợ khủng bố, Tổng thống Trump cho biết, cuộc gặp mặt của ông với những lãnh đạo tại Trung Đông vào tháng 5 vừa qua cuối cùng đã cho ra kết quả.

“Thật là tuyệt vời khi nhìn thấy chuyến thăm Ả-Rập Saudi và gặp mặt lãnh đạo hơn 50 nước đã cho ra kết quả tốt. Họ đã nói sẽ thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay hơn trong vấn đề ngăn chặn hỗ trợ khủng bố và mọi sự liên quan đều hướng đến Qatar. Có lẽ đây chính là sự khỏi đầu của sự chấm dứt tài trợ khủng bố”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Diễn văn của ông Trump tại thủ đô Riyadh tại Ả-Rập Saudi vào hồi tháng 5, vốn lên án Iran và thúc giục các nước Hồi giáo chống cực đoan, được xem là khuyến khích các nước vùng Vịnh chống lại Qatar.

Ngoài ra, theo BBC, trong thời gian ông Trump thăm Trung Đông, cả Ai Cập, Ả-Rập Saudi, Bahrain và UAE đều chặn các trang tin của Qatar gồm cả hãng thông tấn nổi tiếng Al-Jazeera.

Tổng thống Trump cho rằng, các nước đồng minh vùng Vịnh đang làm tốt trong vấn đề ngăn chặn tài trợ khủng bố

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của ông Trump về sự rạn nứt trong các quốc gia vùng Vinh, vốn đều được coi là đồng minh của Mỹ. Phát biểu của ông Trump cũng được đưa ra vào thời điểm quốc vương Kuwait - Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah đang có ý định đứng ra làm trung gian hòa giải, hoặc ít nhất làm vấn đề này không ảnh hưởng đến giá dầu.

Hiện chưa rõ chính quyền Tổng thống Trump sẽ can thiệp vào vấn đề này như thế nào, tuy nhiên, vào hôm 5-6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi các bên tự hòa giải để tránh làm ảnh hưởng đến vấn đề chống khủng bố.

Hiện khoảng 8.000 lính Mỹ đang đóng quân tại căn cứ không quân Udeid của Qatar, nơi tập trung lớn nhất của quân đội Mỹ trong khu vực. Đây được coi là bàn đạp chính để Mỹ tiến hành không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Ngoài ra, 2 nước cũng có mối quan hệ kinh doanh và tài chính quanh trọng nhờ vị thế của Qatar trong thị trường dầu mỏ thế giới.