Tổng thống Trump nâng tầm Bộ Chỉ huy tác chiến mạng

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông sẽ nâng vai trò của Bộ Chỉ huy tác chiến mạng lên một tầm cao mới nhằm giúp Lầu Năm Góc phát triển ra các loại vũ khí công nghệ cao và răn đe những mối đe dọa tiềm ẩn.

Bộ Chỉ huy tác chiến mạng của Mỹ hiện đang nằm trong Bộ Chỉ huy chiến lược (USSTRATCOM), cơ quan chịu trách nhiệm quản lí các chương trình không gian, vũ khí hạt nhân và tên lửa phòng không của Mỹ.

Tuy nhiên, theo thông báo mới của Tổng thống Trump, sau khi thay đổi, Bộ Chỉ huy tác chiến mạng sẽ xếp ngang bằng với USSTRACOM, cũng như 8 bộ chỉ huy chiến đấu hợp nhất khác. Nó sẽ bao gồm nhân sự từ mọi nhánh của lực lượng vũ trang và hoạt động tập trung vào các hoạt động ứng phó an ninh và chiến tranh mạng.

Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến mạng đang là Trung tướng lục quân William Mayville.

Tổng thống Trump đề cao vai trò của an ninh mạng

Tổng thống Trump cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc việc tách Bộ Chỉ huy tác chiến mạng khỏi Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Bộ chỉ huy này có nhiệm vụ là ngăn chặn và phản công các vụ tấn công mạng, trong khi vai trò chính của NSA là tình báo và theo dõi các hoạt động mạng của kẻ thù.

Mỹ được đánh giá là dễ chịu ảnh hưởng bởi tấn công mạng hơn các đối thủ giàu tiềm năng khác như Nga và Trung Quốc do nền kinh tế quốc gia này phụ thuộc phần lớn vào internet.