Tổng thống Trump "nắn gân" đồng minh trước hội nghị thượng đỉnh NATO

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục kêu gọi các đồng minh NATO tăng ngân sách quốc phòng và giảm gánh nặng cho Mỹ trước khi chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự này vào tháng 7.

Tổng thống Trump đã gửi một bức thư đến các lãnh đạo châu Âu để bày tỏ nguyện vọng ccủa mình trước hội nghị thượng đỉnh NATO chuẩn bị diễn ra vào tháng 7.

“Đức cần dành thêm nhiều tiền hơn cho quốc phòng, Tây Ban Nha và Pháp cũng vậy. Thật là không công bằng với những gì họ đang làm cho Mỹ”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

Lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần phàn nàn về chi tiêu quân sự của các thành viên NATO, điều đặt gánh nặng ngân sách lên cho một mình Mỹ.

Tổng thống Trump tiếp tục chi tiêu quân sự của các nước NATO

Nhiều nước đã cho thấy sự thay đổi sau những lời kêu gọi của Mỹ. Khoảng 8 thành viên NATO sẽ đạt được cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, trong khi con số này sẽ tăng lên 15 vào năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết, ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng trưởng dần từ mức 1,24% GDP như hiện nay lên 1,3% trong năm 2019 và 1,5% vào năm 2025.

Pháp đã gần đạt được mục tiêu 2% GDP với mức 1,8% vào năm 2017, trong khi Tây Ban Nha hiện chỉ đang dành 0,92% cho quân sự.

Với việc hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra trong vòng 2 tuần tới, bức thư phàn nàn như vậy từ Tổng thống Trump đến các lãnh đạo châu Âu nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng vốn đã vô cùng nóng từ sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.