Tổng thống Trump kí thỏa thuận vũ khí 110 tỉ USD với Ả-Rập Saudi

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kí hàng loạt thỏa thuận vũ khí trị giá gần 110 tỉ USD với Ả-Rập Saudi trong một động thái nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh giữa 2 nước cũng như giúp sức cho cuộc chiến chống khủng bố.

Các thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 110 tỉ USD sẽ có hiệu lực ngay lập tức, trong khi nhiều hợp đồng khác trị giá tổng cộng 350 tỉ USD sẽ tiếp tục được kí kết và thực hiện trong 10 năm nữa. Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp cho Ả-Rập Saudi nhiều máy bay chiến đấu, xe tăng, tàu chiến và các hệ thống phòng không.

Nhà Trắng cho biết, thỏa thuận này cũng sẽ cung cấp cho Mỹ hàng nghìn việc làm và được thực hiện nhờ tầm nhìn chung giữa 2 nước.

Theo hãng tin Reuters, chính ông Trump là người đã thúc đẩy các thỏa thuận buôn bán trị giá hàng tỉ USD với Ả-Rập Saudi, trong đó có những hợp đồng mới và đã được thương lượng từ lâu.

Mỹ bán vũ khí cho Ả-Rập Saudi như một cách để củng cố mối quan hệ giữa 2 nước

“Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Một sự đầu tư tuyệt vời vào nước Mỹ. Hàng tỉ USD sẽ đến với Mỹ và tạo ra việc làm”, Tổng thống Trump cho hay.

Ả-Rập Saudi là nước đầu tiên ông Trump đến thăm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ông có kế hoạch phát biểu về Hồi giáo và gặp mặt hàng chục lãnh đạo của các nước Ả-Rập tại đây.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Ả-Rập Saudi, ông Trump sẽ bay sang Israel, tiếp theo đó là gặp Giáo hoàng Francis ở Vantican. Ông cũng sẽ dự một hội nghị của NATO tại Brussels, Bỉ trước khi bay đến Sicily, Italia để dự hội nghị thượng đỉnh G7.