Tổng thống Trump kí lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kí lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên sau khi các dự luật này đã được quốc hội Mỹ thông qua vào tuần trước.

Cố vấn cao cấp tại Nhà Trắng, bà Kellyanne Conway đã xác nhận thông tin này trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Trước việc Tổng thống Trump chần chừ trong việc kí các đạo luật trên, nhiều người đã cho rằng, ông Trump sẽ phản đối nó, chủ yếu do lo sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ với Nga.

Trước khi Tổng thống Trump đồng ý kí đạo luật trừng phạt này, nội các của ông cũng cho thấy quan điểm bất nhất. Cụ thể, Ngoại trưởng Rex Tillerson tin rằng, lệnh trừng phạt mới không thể giúp cải thiện quan hệ với Nga, tuy nhiên, Phó Tổng thống Mike Pence lại cho rằng, đây là đạo luật sẽ chứng minh tổng thống và quốc hội có chung quan điểm.

Tổng thống Trump miễn cưỡng kí lệnh trừng phạt Nga

Mặc dù đã kí lệnh trừng phạt nhưng Tổng thống Trump sau đó lại đưa ra một tuyên bố cho thấy sự miễn cưỡng trong hành động của ông, khi khẳng định rằng, ông hy vọng quốc hội không dùng "đạo luật nhiều thiếu sót này" ngăn cản ông hợp tác với các đồng minh châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đây là đạo luật trừng phạt đầu tiên được quốc hội và Tổng thống Mỹ cùng thông qua kể từ khi ông Trump nhậm chức. Nó sẽ ảnh hưởng đến ngành năng lượng của Nga, đồng thời, hạn chế khả năng kiểm soát của Tổng thống Trump với trừng phạt Nga. Ông Trump cần phải có sự chấp thuận từ quốc hội nếu muốn nới lỏng trừng phạt Moscow.