Tổng thống Trump khẳng định sẽ không "nhẹ nhàng" với Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Triều Tiên không có nghĩa là ông sẽ có quan điểm dễ dàng hơn với Trung Quốc trong các vấn đề khác, đặc biệt là kinh tế. 

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Trump liên tiếp gọi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, điều làm nổ ra cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ thay đổi được điều này.

“Tôi không hạ quan điểm của mình trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc”, ông Trump nói trên truyền hình Fox khi được hỏi liệu ông có thay đổi suy nghĩ về Trung Quốc hay không, tuy nhiên, lại nhấn mạnh rằng, ông rất tôn trọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và không làm căng vấn đề chính sách tiền tệ với Bắc Kinh khi mối đe dọa về Triều Tiên vẫn còn đang hiện hữu.

Tổng thống Trump khẳng định không thay đổi quan điểm về Trung Quốc

Tổng thống Trump đã gặp ông Tập Cận Bình vào hôm 6 và 7-4 ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, tại đây, 2 nhà lãnh đạo được cho là tập trung chủ yếu vào vấn đề an ninh chứ không đụng chạm nhiều đến kinh tế.

Theo lời giải thích của ông Trump, Trung Quốc đang cướp mất việc làm của người dân Mỹ, đồng thời cáo buộc chính quyền Bắc Kinh trợ giá đồng nhân dân tệ dưới mức thực tế nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Trung Quốc với công ty Mỹ.