Tổng thống Trump đề nghị cấp thêm 4 tỉ USD để chống tên lửa Triều Tiên

ANTD.VN - Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề nghị quốc hội cấp thêm 4 tỉ USD nhằm hỗ trợ hoạt động phòng không chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

“Đề nghị này được đưa ra nhằm hỗ trợ nỗ lực phát hiện và chiến thắng bất kì mối đe dọa nào từ tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ, cũng như đồng minh hay đối tác”, Tổng thống Trump viết trong bức thư gửi quốc hội Mỹ.

Tổng thống Trump đưa ra đề xuất này vào thời điểm khi ông đang có chuyến công du châu Á, mà nội dung chính là để thúc giục các đồng minh tăng cường cô lập Triều Tiên.

Trước đây, Tổng thống Trump chỉ đề nghị ngân sách 9,9 tỉ USD cho tới hết năm tài chính 2018 để dành cho phòng thủ tên lửa, một con số được đánh giá là quá ít.

Tổng thống Trump muốn có thêm ngân sách để chống Triều Tiên

Trong đề nghị mới, ông Trump cũng muốn được phân bổ cho hải quân 700.000 USD để sửa chữa các tàu chiến sau những vụ va chạm gần đây, 1,2 tỉ USD cho kế hoạch tăng cường binh lính đến Afghanistan và hỗ trợ chiến lược mới tại Nam Á.

Các lãnh đạo Ủy ban quốc phòng hạ viện và thượng viện Mỹ cho biết, họ hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Trump và sẽ đưa nó vào cân nhắc.

2 ủy ban này đang nghiên cứu phiên bản cuối cùng của Đạo luật cấp phép quốc phòng (NDAA), vốn được ban hành theo từng năm, trong đó xác định trần ngân sách và chiến lược cho Lầu Năm Góc.