Tổng thống Trump chỉ trích OPEC làm giá dầu tăng cao

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục chỉ trích Tổ chức Các nước xuất khẩu dẩu mỏ (OPEC) vì việc làm giá dầu tăng cao.

“Giá dầu quá cao và đó là do OPEC. Điều này không tốt”, Tổng thống Trump viết trên Twitter vào hôm 13-6.

Lời chỉ trích của Tổng thống Trump được đưa ra bất chấp việc giá dầu đã có phần hạ nhiệt trong những tuần gần đây. Giá dầu Brent từng đạt đỉnh cao nhất trong vòng 4 năm qua ở mức gần 80 USD/thùng vào hồi tháng 5.

Iran đang là nước có sản lượng lớn thứ 3 trong OPEC. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin mới đây cũng khẳng định rằng, Washington có cách để giới hạn tầm ảnh hưởng của sự sụt giảm nguồn cung dầu mỏ từ Iran.

Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho OPEC làm giá dầu tăng cao

Phản hồi với lời chỉ trích của Mỹ, đại diện của Iran tại OPEC, ông Hosscein Kazempour Ardebili đã đáp trả rằng, chính quyền Washington mới thực sự là nguyên nhân khiến giá dầu leo thang bằng việc trừng phạt 2 quốc gia sáng lập của OPEC là Iran và Venezuela.

Các nhà phân tích nhận định viễn cảnh thị trường dầu mỏ trong nửa năm còn lại là vô cùng khó đoán. Theo kế hoạch, phiên họp sắp tới của OPEC sẽ được tổ chức tại Vienna, Áo vào ngày 22-6 để xem xét lại chính sách về sản lượng dầu khai thác của tổ chức này.