Tổng thống Trump bổ nhiệm giám đốc cơ quan mật vụ mới

ANTD.VN - Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm tướng về hưu Randolph Alles làm giám đốc Cơ quan mật vụ mới.

Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Alles hiện đang đảm nhiệm chức quyền Phó Giám đốc Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ. Trước đó, ông đứng đầu bộ phận các hoạt động trên không và trên biển của cơ quan này.

“Ông Alles từng phục vụ trong lực lượng hải quân đánh bộ trong 35 năm và nghỉ hưu năm 2011 với quân hàm Thiếu tướng. Ông có bằng cử nhân từ Đại học Texas A&M và bằng thạc sĩ tại Viện nghiên cứu chiến lược và an ninh quốc gia thuộc Đại học chiến tranh hải quân”, tuyên bố của Nhà Trắng có đoạn viết.

Tân giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ Randolph Alles 

Ông Alles được bổ nhiệm để thay thế người tiền nhiệm, cựu giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Joseph P. Clancy, đã rời nhiệm sở hôm 4-3 sau hơn 2 năm gánh vác một trong những công việc khó khăn nhất ở Washington.

Trong thời gian này, ông Clancy đã chèo lái cơ quan mật vụ Mỹ dưới áp lực phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ, trong khi số lượng nhân viên và đặc vụ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ.

Mặc dù vậy, cơ quan mật vụ đã hoạt động thành công vượt qua kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đầy căng thẳng và chia rẽ mà không xảy ra sự vụ gì đáng kể.

Cơ quan mật vụ là một chi nhánh thực thi pháp luật thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, một trong những nhiệm vụ chính của cơ quan này là đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo quốc gia hiện tại và đã nghỉ hưu cùng gia đình họ.