Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Hy Lạp vào tuần tới

ANTD.VN -Hãng Reuter đưa tin: Ngày 2/12, văn phòng Tổng thống Hy Lạp cho hay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ thăm Hy Lạp từ ngày 7 -8/12 tới theo lời mời của người đồng cấp Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos. Đây là chuyến thăm Hy Lạp đầu tiên của một Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này trở nên căng thẳng nghiêm trọng do các vấn đề tranh chấp biển Aegean và chia tách cộng đồng người Síp.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Erdogan sẽ gặp Tổng thống Pavlopoulos và Thủ tướng nước chủ nhà Alexis Tsipras. Ông cũng sẽ thăm Thrace - tỉnh biên giới miền đông bắc Hy Lạp, nơi có cộng đồng Hồi giáo lớn. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Hai vị tổng thống dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề tác động đến mối quan hệ song phương, cuộc khủng hoảng người tị nạn, an ninh ở khu vực rộng lớn hơn và mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) - Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, tập trung vào các dự án chung đang được hai nước thực hiện

Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh của NATO và từng  đứng trên bờ vực chiến tranh năm 1997 vì tranh chấp quyền chủ quyền đối với các đảo thuộc vùng biển Aegean.

Mối quan hệ sau đó được cải thiện, tuy nhiên vẫn công nhiều thách thức đối với vấn đề tranh chấp đảo Síp giữa cộng đồng người Síp Thổ Nhĩ Kỳ và người Síp Hy Lạp