Tổng thống Syria tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm

ANTĐ - Ngày 25-10, một thành viên trong đoàn đại biểu của Nga đến thăm Syria vừa cho biết, Tổng thống Syria Bashar Assad đã đồng ý tổ chức bầu cử sớm nếu điều này cũng được ủng hộ bởi toàn thể người dân.

Nghị sĩ Aleksandr Yushenko của Nga tiết lộ, Tổng thống Syria đã “sẵn sàng thảo luận về việc thay đổi hiến pháp, tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống mới nếu đây là nguyện vọng của mọi người dân”.
Tổng thống Syria tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm ảnh 1Tổng thống Syria Bashar Assad 

“Ông Assad rất tự tin về khả năng giành chiến thắng của mình và nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống khủng bố sẽ tạo nên cơ sở vững chắc cho sự hợp tác và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ”, ông Yushenko cho biết.

Đoàn đại biểu của Nga, dẫn đầu bởi nghị sĩ Dmitry Sablin, đã đến thủ đô Damacus vào hôm 23-10, cùng với rất nhiều lô hàng cứu trợ nhân đạo bao gồm quần áo, thực phẩm và thuốc men cho người dân Syria.

Chính quyền Syria cho biết, họ đang tiếp tục mong chờ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, Chủ tịch Hạ viện Sergei Naryshkin và Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko.  

Hiện quân đội Syria vẫn đang mở những chiến dịch tấn công quy mô lớn dưới sự yểm trợ từ trên không của máy bay Nga và giành lại được quyền kiểm soát nhiều ngôi làng từ các nhóm khủng bố, cũng như lực lượng nổi dậy tại Syria trong thời gian qua.

Vào hôm 23-10, không quân Nga cũng đã đánh sập cây cầu Euphrate ở Deir ez-Zor, vốn được coi như đường tiếp tế của IS từ Iraq sang Syria. Một ngày sau đó, quân đội Syria lại tiêu diệt lãnh đạo gốc Ai Cập, có tên Abu Sulaiman Masri của Al-Nusra Front trong trận đánh gần làng Tal-al-Karsani, ngoại ô tỉnh Aleppo.