Tổng thống Syria: Chủ nghĩa khủng bố đang dần thức dậy tại châu Âu

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp được thực hiện vào cuối tháng 11, nhưng đăng tải vào hôm 4-12, Tổng thống Syria Bashar Assad đã nhận định rằng chủ nghĩa khủng bố đang dần lớn mạnh lên tại châu Âu với bằng chứng là ngày càng có nhiều phần tử gốc Âu đến gia nhập vào các tổ chức khủng bố ở Syria. 

 “Kể từ khi cuộc nội chiến diễn ra, chính phủ Syria đã phải đối đầu với lực lượng khủng bố, những kẻ dám tử vì đạo. Hãy thành thật trong vấn đề này. Nếu Qatar không trả tiền cho những kẻ khủng bố, Thổ Nhĩ Kì không hỗ trợ về hậu cần và Phương Tây không trợ giúp về mặt chính trị, tình hình có thể đã khác. Nếu Syria có vấn đề gì đó trước cuộc khủng hoảng thì đó cũng là điều bình thường. Cuộc khủng hoảng không phải luôn bắt nguồn từ các nguyên nhân bên trong”, Tổng thống Syria Bashar Assad cho hay.

Tổng thống Syria Bashar Assad

Ông Assad nhấn mạnh rằng, Syria đang chiến đấu chống lại không chỉ chủ nghĩa khủng bố, mà cả những quốc gia đang hỗ trợ chúng với hàng tỉ USD. Ông cũng phủ nhận cáo buộc chính quyền Syria đang hỗ trợ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), hiện đang càn quét trên lãnh thổ Syria và Iraq.

“Sự thật là IS được hình thành từ năm 2006. Mỹ chiếm đóng Iraq chứ không phải Syria. Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi từng bị giam giữ tại nhà tù của Mỹ chứ không phải nhà tù Syria. Vậy ai là người tạo ra IS, Mỹ hay Syria?”, ông Assad nói.

Chủ nghĩa khủng bố là hệ tự tưởng được truyền sang châu Âu từ những nước vùng Vịnh như Ả-Rập Saudi khoảng 20 năm trước, tuy nhiên quá trình này đang đảo lộn khi những phần tử khủng bố đang ồ ạt đến với Trung Đông từ những nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, ông Assad nhấn mạnh.

“Một số lượng lớn những kẻ khủng bố châu Âu đến Syria là người Pháp và thậm chí cũng có một vài sự việc liên quan diễn ra tại Pháp. Một cuộc tấn công cũng đã xảy ra ở một nhà thờ Do Thái tại Bỉ. Như vậy, chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu không còn ngủ quên, nó đang từ từ thức dậy”, Tổng thống Syria nói.

Tổng thống Syria cho rằng không lãnh đạo nào có thể bị lật đổ bởi sự hỗn loạn, ví dụ như Lybia, sau khi Tổng thống Muammar Gaddafi bị truất quyền, đất nước tiếp tục đi vào loạn lạc và chẳng thể có được một xã hội dân chủ.

Ông Assad khẳng định, việc giữ được chức Tổng thống không phải là mục tiêu của ông mà là tránh để Syria trở thành “một con rối” của phương Tây. Ông cũng không quên chỉ trích những đợt không kích của Mỹ tại Syria khi cho rằng nó hoàn toàn bất hợp pháp và không thể tiêu diệt được khủng bố.