Tổng thống Putin xử lí mạnh tay các nghị sĩ trốn họp

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kí đạo luật cho phép hạ viện Nga phế truất tư cách thành viên của những nghị sĩ không xuất hiện trong các cuộc họp.

Từ nay trở đi, các nghị sĩ của hạ viện Nga có thể bị đình chỉ công tác 30 ngày hoặc miễn nhiệm nếu không đến các cuộc họp của quốc hội. Việc miễn nhiệm nghị sĩ có thể đề xuất bởi phe phái hoặc ủy ban mà các nghị sĩ này là thành viên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Danh sách những lí do chính đáng để một nghị sĩ được phép vắng mặt bao gồm nghỉ phép, bị ốm hoặc nhà có đám tang. Những lí do bất khả kháng còn bao gồm như trễ giờ máy bay, tắc đường, vấn đề khẩn cấp ở nhà và đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt của quốc hội.

Đạo luật này đã được chính hạ viện Nga thông qua vào cuối tháng 4 để Tổng thống Putin kí thành luật.
Vấn đề vắng mặt tại hạ viện Nga đã được nêu ra từ năm 2010, thời Tổng thống Dmitry Medvedev. “Tôi thấy bất ngờ rằng, chỉ có 10 – 15% nghị sĩ xuất hiện trong phiên họp. Họ nên tham dự. Nếu họ muốn đi đâu đó, chúng ta nên tìm cho họ một nơi khác để tự do đi đến”, ông Medvedev từng nhấn mạnh.