Tổng thống Putin tuyên bố ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14-12 đã tổ chức cuộc họp báo thường niên lần thứ 13 với sự tham dự của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. Cuộc họp báo đề cập đến một loạt chủ đề từ nền kinh tế Nga, việc ông Putin tái tranh cử tới mối quan hệ Nga - Mỹ và vấn đề nóng trên bán đảo Triều Tiên…

Tổng thống Putin tuyên bố ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập ảnh 1Tổng thống Putin tại buổi họp báo ngày 14-12

Những ưu tiên khi tái tranh cử 

Câu hỏi đầu tiên dành cho ông Putin là mục đích chiến dịch tái tranh cử và mục đích nhiệm kỳ tới của ông nếu ông tái đắc cử. Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết, các ưu tiên của ông gồm thúc đẩy phát triển kinh tế dựa vào công nghệ cao, phát triển hạ tầng, chăm sóc y tế và giáo dục, tăng thu nhập cho người dân. Ông Putin nói rằng, ông sẽ tham gia tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Tổng thống Nga hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đảng, các tổ chức khi ông tái tranh cử. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, nếu tranh cử, ông Putin cần thu thập được hơn 300.000 chữ ký ủng hộ.

Khi nói về kinh tế Nga, Tổng thống Putin cho biết, Nga đã vượt qua 2 “cú sốc” kinh tế gồm cú sốc từ lệnh trừng phạt của phương Tây và cú sốc giá dầu giảm. Theo ông Putin, nền kinh tế Nga đang phát triển và tăng trưởng kinh tế là hiện thực. Theo đó, GDP của Nga tăng 1,6%, sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng 1,6%, ngành công nghiệp ô tô cũng đang khởi sắc. Ngoài ra, Tổng thống Nga nhấn mạnh, năm nay nước Nga có vụ mùa bội thu lớn nhất trong lịch sử. 

Nga không chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân 

Về vấn đề đối ngoại, trước câu hỏi đầu tiên dành cho Tổng thống Nga là liệu Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) và các thỏa thuận về tên lửa giữa Nga và Mỹ có thể “sống sót”,  ông Putin trả lời: “Chúng ta không rút khỏi các hiệp ước nền tảng về tên lửa (Hiệp ước ABM), nhưng Mỹ thì đã rút. Chúng ta sẽ không rút khỏi bất cứ hiệp ước nào”, ông Putin cho biết. 

Liên quan đến vấn đề chi tiêu quân sự, ông Putin hứa hẹn: “Chúng ta sẽ đảm bảo an ninh của Nga, không tham gia chạy đua vũ trang. Chi phí quân sự ở Nga luôn cân đối để đảm bảo an ninh quốc gia và không gây tổn hại cho nền kinh tế của đất nước”. Theo Tổng thống Putin, chi tiêu quân sự của Nga là 46 tỷ USD, trong khi con số này của Mỹ là 700 tỷ USD.

Khi một phóng viên quốc tế đặt câu hỏi về nghi vấn mối liên hệ giữa quan chức Nga với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donnald Trump, Tổng thống Putin nói rằng: “Đó là câu chuyện do những người muốn hạ bệ ông Trump bịa đặt ra. Những người đó không biết rằng họ đang phá hủy chính đất nước của họ, họ không thể hiện sự tôn trọng người Mỹ, những người đã bỏ phiếu cho ông Trump”. Người đứng đầu Điện Kremlin hy vọng rằng Tổng thống Trump vẫn có nguyện vọng cải thiện quan hệ với Nga.

Về vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Putin cho biết, Nga không chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Ông cũng cảnh báo, Mỹ không thể biết cụ thể về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, do đó các hành động quân sự sẽ rất nguy hiểm. 

Cuộc họp báo năm nay kết thúc sau gần 4 giờ, số lượng phóng viên đăng ký tham dự sự kiện đã phá kỷ lục hồi năm ngoái, với 1.640 phóng viên trong đó có các phóng viên đến từ Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Trung Quốc.