Tổng thống Putin từng muốn Nga gia nhập NATO

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tiết lộ rằng, ông đã từng gợi ý cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton về việc Nga gia nhập NATO, tuy nhiên điều này không được phía Washington quan tâm.

“Tôi nhớ có một lần gặp mặt Tổng thống Mỹ Bill Clinton, khi ông ấy vẫn còn đang tại vị. Ông ấy đến thăm Moscow và trong cuộc thảo luận tôi có hỏi rằng, nếu Nga cân nhắc việc gia nhập NATO thì sao?”, Tổng thống Putin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với đạo diễn Oliver Stone.

Trong khi, ông Clinton đáp lại rằng, “đừng để ý đến việc đó”, phần lớn đoàn đại biểu Mỹ đã tỏ ra lo lắng rõ rệt. Tổng thống Putin sau đó cũng chỉ mỉm cười và nói sang vấn đề khác.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng đến thăm Nga vào năm 2000 và gặp mặt ông Putin

Theo ông Putin, NATO ngày nay đã thay đổi và bị sử dụng như một công cụ thực hiện các chính sách của Mỹ, bất kì nước nào gia nhập tổ chức này không thể chịu nổi áp lực từ Washington.

Cuộc phỏng vấn giữa đạo diễn Oliver Stone với Tổng thống Putin được thực hiện qua nhiều lần gặp mặt giữa 2 người trong vòng 2 năm. Phiên bản đầy đủ của nó chuẩn bị được phát sóng trên truyền hình cáp Showtime của Mỹ vào ngày 12-6 tới.

Đây được cho là cuộc phỏng vấn được ông Putin chia sẻ nhiều nhất những suy nghĩ về mối quan hệ giữa Nga và phương Tây trong quá khứ, lẫn trong hiện tại và tương lai.