Tổng thống Putin tiếp tục chỉ trích lệnh trừng phạt của phương Tây

ANTĐ - Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU không chỉ làm tổn hại cho Nga mà còn làm sụp đổ nền kinh tế toàn cầu.

Sau Hội nghị cấp cao APEC diễn ra ở Bắc Kinh hôm 10 và 11-11, Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo một số nước sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brisbane, Úc, vào hai ngày cuối tuần này.

Được biết, hội nghị thượng đỉnh G20 lần này tập trung chủ yếu vào tạo việc làm, xác định gian lận thuế và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu.

Một ngày trước khi diễn ra hội nghị, trả lời cuộc phỏng vấn với hãng tin Itar – Tass, Tổng thống Nga Putin cho biết mặc dù hiểu rằng nêu vấn đề xử phạt trong Hội nghị G20 là vô nghĩa, nhưng ông Putin sẵn sàng đề cập đến nó nếu có cơ hội.

An ninh được tăng cường xung quanh nơi diễn ra hội nghị G20

“Các biện pháp trừng phạt là một sai lầm, đi ngược lại các hiệp định thương mại và làm tổn hại kinh tế toàn cầu. Điều này mâu thuẫn với luật pháp quốc tế, bởi vì biện pháp trừng phạt chỉ có thể được áp dụng trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Nga cũng cảnh báo Đức sẽ mất đi khoảng 300.000 việc làm nếu không có các hợp đồng với Nga.

Nhiều người Úc cáo buộc ông Putin đứng đằng sau vụ MH17

Phóng viên BBC Steve Rosenberg tại Moscow cho biết, các biện pháp trừng phạt đã gây áp lực ngày càng nặng nề đối với nền kinh tế Nga và khiến đồng rúp suy yếu nhanh chóng.

Phương Tây và Mỹ đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt lên Nga vì những cáo buộc về sự tham gia của Nga ở chiến trường miền đông Ukraine. Các lệnh trừng phạt bao gồm lệnh cấm thị thực, đóng băng tài sản cá nhân và doanh nghiệp nhất định.

Tổng thống Nga Putin cũng bị chỉ trích vì có một phần trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay MH17. Nhiều công dân úc giận dữ yêu cầu ông Putin không nên tham gia hội nghị G20 trong tuần này.