Tổng thống Putin thăm triển lãm vũ khí thu giữ được từ phiến quân ở Syria

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự một buổi triển lãm vũ khí và thiết bị thu giữ được từ các phiến quân ở Syria, tổ chức tại Moscow vào ngày 18-12.

Tổng thống Putin thăm triển lãm vũ khí thu giữ được từ phiến quân ở Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm triển lãm vũ khí thu giữ được từ phiến quân ở Syria, ngày 18-12-2018

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số các vật phẩm được trưng bày tại triển lãm, Tổng thống Nga đã xem các trạm chỉ huy quân sự được trang bị các đài phát thanh kỹ thuật số, các thiết bị nổ được ngụy trang như đồ chơi trẻ em, nhiều lon nước uống và các vật dụng dân sự khác do phiến quân chế tạo.

Triển lãm cũng dành một khu để trưng bày các máy bay không người lái (UAV) mà quân đội Nga đã vô hiệu hóa ở Syria.

"Jihad-mobile" - một chiếc xe địa hình dân dụng bọc thép chứa chất nổ cũng là một trong những vật được trưng bày tại triển lãm.

Ông Putin cũng được cho xem các vật chứa các chất độc hại, bao gồm cả khí mù tạt và các pháo phản lực cỡ lớn.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các tài liệu được quân cảnh Nga thu giữ từ các phiến quân, trong đó có văn học cực đoan và cờ của các tổ chức bị cấm.

Được biết, gần 100 loại vũ khí khác nhau từ súng ngắn đến súng phóng lựu được sản xuất tại 18 quốc gia, bao gồm Áo, Bỉ, Anh, Mỹ, Israel, USSR và Pháp cũng đã được giới thiệu cho nhà lãnh đạo Nga trong buổi triển lãm được tổ chức ở Moscow hôm 18-12.