Tổng thống Putin ra lệnh ân xá 2 người phụ nữ mắc tội phản quốc

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh ân xá cho 2 người phụ nữ bị bỏ tù vì tiết lộ vị trí của thiết bị quân sự Nga cho người quen ở Georgia hồi năm 2008.

Thông cáo từ Điện Kremlin cho biết, Annik Kesyan và Marina Dzhandzhgava sẽ không phải hoàn thành thời gian còn lại của án tù vì những lí do nhân đạo.

Tổng thống Putin đã ra lệnh ân xá vì lí do nhân đạo

Kesyan va Dzhandzhgava bị kết tội phản quốc theo điều 275 của bộ luật hình sự Nga sau khi gửi tin nhắn cho một người quen ở Gruzia về lộ trình của thiết bị quân sự Nga gần vùng Abkhazia của Gruzia chỉ ít lâu trước khi quân đội Nga can thiệp quân sự vào nước này hồi năm 2008. 

Kesyan bị kết án 8 năm tù trong khi Dzhandzhgava phải ngồi tù 12 năm.

Vào hồi tháng 3, ông Putin cũng từng ra lệnh ân xá với một người phụ nữ khác có tên Oksana Sevastidi, cũng bị buộc tội phản quốc như trên.

"Cô ấy chỉ viết ra những gì nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là việc này không thể coi là bí mật to tát", ông Putin nhận định. 

Việc Nga bỏ tù những người phụ nữ trên từng bị rất nhiều nhóm hoạt động vì quyền con người lên án.