Tổng thống Putin: Nga không thành công ở Syria nếu thiếu Iran

ANTĐ - Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã là chủ đề chính được bàn luận tại Diễn đàn Các nước xuất khẩu khí đốt (GECF), sự kiện đang được tổ chức tại Tehran với sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Gặp mặt với người đồng cấp Iran, Hassan Rouhani, Tổng thống Putin đã khẳng định rằng, nếu không có sự hợp tác của Iran, chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria đã không thể thành công như hiện nay.

Tổng thống Putin khẳng định Nga - Iran là đồng minh thân cận

Trong khi đó, Tổng thống Rouhani tuyên bố, Nga và Iran đã thống nhất trong việc tăng cường nỗ lực chống lại kẻ thù chung và “phát triển hợp tác trong nhiều vấn đề khu vực, đặc biệt là chống khủng bố”.

“Chủ nghĩa khủng bố ngày nay là thách thức lớn trong khu vực và toàn thế giới. Ngoài các quốc gia chỉ biết nói mồm và thực hiện các hành động tượng trưng, Nga và Iran đang minh chứng rằng, vấn đề này cần phải được giải quyết nghiêm túc”, ông Rouhani nhấn mạnh.

Cả 2 nhà lãnh đạo Iran và Nga cũng đề cập đến chương trình hạt nhân Iran và ông Putin đã hứa giúp Tehran làm giàu uranium đúng theo thoả thuận giữa Tehran và nhóm P5+1.

Trước đó, trong cuộc gặp mặt kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Putin, lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei cũng đã chỉ trích chính sách của Mỹ tại Trung Đông đang gây ra sự bất ổn trong khu vực và xung đột tại Syria. 2 nhà lãnh đạo còn khen ngợi nhau là các đồng minh thân cận và tin cậy, cũng như khẳng định một tư tưởng chung trong giải quyết vấn đề Syria.

Nga và Iran là 2 đồng minh của Tổng thống Syria Bashar Assad. Ngoài việc cung cấp vũ khí, trong chiến dịch quân sự của Nga tại Syria, Iran cũng đã cử các lực lượng tình nguyện sang chiến đấu bên cạnh quân đội Syria và giúp giành lại được nhiều vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bởi khủng bố.