Tổng thống Putin: Mỹ hỗ trợ khủng bố ở Chechnya chống Nga

ANTD.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, Mỹ đã hỗ trợ cho các nhóm phiến quân cực đoan ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga trên cả phương diện chính trị lẫn tài chính, khi quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch trấn áp khủng bố tại đây. 

“Nếu nói về những hỗ trợ chính trị, không cần phải cung cấp bằng chứng vì nó đã quá rõ ràng, Mỹ làm điều này một cách công khai. Và nếu nói về sự ủng hộ về mặt tài chính, chúng tôi cũng đã có đủ chứng cứ và thậm chí còn chuyển nó tới cho các đồng nghiệp Mỹ”, Tổng thống Putin nói về việc Mỹ hỗ trợ các nhóm cực đoan ở Chechnya trong cuộc trả lời phỏng vấn với đạo diễn Oliver Stone.

Theo Tổng thống Putin, chính ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống George Bush về mối quan hệ của những quan chức an ninh Mỹ với nhóm khủng bố tại Chechnya và sau đó nhận được một câu trả lời kín từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) rằng, Washington đang cố gắng giữ mối quan hệ với với tất cả các bên trong xung đột và sẽ tiếp tục làm việc này.

Nga từng phải rất khó khăn mới tiêu diệt được các nhóm khủng bố ở Chechnya

“Thời chiến tranh lạnh đã qua, chúng tôi có mối quan hệ minh bạch với toàn bộ thế giới bao gồm cả châu Âu, Mỹ. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho mọi người điều mà tôi tin là quan trọng, đó là Mỹ đang tuyên bố ủng hộ Nga trong lời nói, tuy nhiên, họ lại đang ngấm ngầm gây bất ổn tình hình chính trị tại đây bằng việc hỗ trợ khủng bố”, ông Putin cáo buộc Mỹ.

Sau khi Liên-xô tan rã, nhiều nhóm khủng bố và các phần tử li khai đã xuất hiện ở Cộng hòa Chechnya. Để đảm bảo hòa bình và ổn định, Moscow đã tiến hành hoạt động trấn áp tại đây và đã dẹp loạn thành công vào năm 2009.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Putin cũng cáo buộc Mỹ góp phần tạo ra tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nên chịu trách nhiệm cho việc này.

“Al-Qaeda không phải là hậu quả từ các hành động của chúng tôi mà là từ Mỹ. Tất cả đều bắt đầu khi Liên-xô có cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Khi Mỹ hỗ trợ nhiều phong trào Hồi giáo khác nhau tại đây chỉ vì mục đích chống lại binh lính Liên-xô, nước này đã nuôi dưỡng cả nhóm khủng bố Al-Qaeda, trong đó có thủ lĩnh Osama bin Laden của chúng”, ông Putin giải thích thêm.