Tổng thống Putin kêu gọi gỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt với Iran

ANTĐ - Trong bài phát biểu vào ngày 10-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran càng sớm càng tốt nếu đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran.

Iran và 6 cường quốc thế giới, bao gồm cả Nga, đang thảo luận về một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran, để đối lấy các biện pháp nới lỏng lệnh trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin phát biểu trong một cuộc họp báo tại thành phố Ufa (Nga) rằng, vấn đề hiện nay là lệnh trừng phạt nào đối với Iran nên được gỡ bỏ, và thời điểm thích hợp là bao giờ, nhưng ngay sau đó ông đã khẳng định rằng, tất cả các lệnh trừng phạt nên kết thúc sớm nhất có thể.

Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định kéo dài việc trì hoãn trừng phạt đối với Iran tới ngày 13-7, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của nước này diễn ra thành công. Ông Putin tự tin rằng, nhóm P5+1 và Iran sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận trong thời gian sắp tới.

Theo Tổng thống Putin, Iran có thể tăng sản lượng dầu mỏ của nước này khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ do các lệnh cấm vận đã hạn chế việc xuất khẩu dầu của nước này.

Giá dầu thế giới đã giảm hơn 1 nửa so với mức đỉnh điểm 115 USD/thùng vào tháng 6-2014. Việc mong muốn có nhiều nguồn dầu mỏ hơn nữa, trong khi thị trường đã bị bão hòa, đã tiếp tục kéo giá dầu đi xuống. Nga là một trong những nước có nền kinh tế phải chịu nhiều thiệt hại nhất sau khi giá dầu và khí đốt xuống thấp vì nguồn thu ngân sách của nước này phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp năng lượng.