Tổng thống Putin hy vọng Pháp vẫn tôn trọng hợp đồng Mistral

ANTĐ - Sau chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Pháp Francois Hollande đến Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng hợp đồng giao các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral sẽ được phía Paris tôn trọng và hoàn thành sớm nhất có thể.

Mặc dù trong suốt cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hôm 6-12, vấn đề liên quan đến tàu Mistral không được thảo luận nhưng Moscow luôn hy vọng hợp đồng này sẽ được thực hiện.

"Chúng tôi đã không thảo luận và không nhắc đến hợp đồng Mistral. Tôi đã không hỏi ông Hollande bất kỳ câu hỏi nào. Tôi vẫn luôn tin tưởng Pháp sẽ giao tàu cho Nga”, ông Putin nói.

"Tuy nhiên, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng tôi sẽ không khiếu nại và hy vọng đối tác sẽ trả lại số tiền mà chúng tôi đã thanh toán theo hợp đồng trước đó”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

"Bây giờ chúng tôi hiểu tất cả mọi thứ, và hiểu được mọi sự phát triển của vấn đề này đều theo các sự kiện quốc tế hiện tại", ông kết luận.

Tổng thống Pháp (trái) và Tổng thống Nga có một cuộc họp hôm 6-12

Nga và Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD cho 2 tàu lớp Mistral vào tháng 6-2011. Việc bàn giao con tàu đầu tiên được dự kiến ​​vào giữa tháng 11 nhưng đã không thành công. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã không giao hàng, với lý do Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ cho ly khai miền đông Ukraine.

Giá trị của 2 con tàu Mistral 

Hôm 5-12, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố rằng 2 tàu chiến Mistral Pháp đã đồng ý bán cho Nga sẽ không bao giờ được chuyển giao. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trả lời các thông báo rằng việc hủy bỏ hợp đồng sẽ hủy hoại danh tiếng của Pháp. 

Trước đó một ngày, Tổng thống Pháp Hollande bất ngờ đến Moscow để tổ chức một cuộc họp ngắn với Tổng thống Vladimir Putin. Các bên đã không thảo luận về giao tàu Mistral, nhưng tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như về chương trình hạt nhân của Iran và tình hình ở Syria.