Tổng thống Putin đến Ankara để gặp gỡ, thảo luận với ông Erdogan

ANTD.VN -Ngày 11-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Ankara, nơi ông có các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ RecepTayyip Erdogan.

Tổng thống Putin đến Ankara để gặp gỡ, thảo luận với ông Erdogan ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Theo thông báo của Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã đến Ankara hôm 11-12 để gặp gỡ, trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương. Ngoài ra, ông Putin và ông Erdogan cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế nổi cộm, trong số đó có tình hình ở Trung Đông, giải pháp vấn đề Syria, và đặc biệt là vấn đề của Jesuzalem.

RT trước đó đưa tin, sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia, Syria, và ra quyết định đưa một phần đáng kể các binh sĩ Nga tại Syria về nước, sau khi tuyên bố về sự suy tàn của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên cả hai bờ sông Euphrates ở Syria.

Theo ông chủ Điện Kremlin, trong khoảng thời gian hai năm qua, quân đội Nga và Syria đã "tiêu diệt hầu hết các nhóm khủng bố quốc tế cứng đầu". Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cảnh báo những phần tử thánh chiến nếu còn cố "ngóc đầu dậy" ở Syria một lần nữa, chúng sẽ bị Nga tấn công mạnh mẽ "chưa từng có".