Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ sau quyết định về Jerusalem

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bày tỏ quan điểm rằng, việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Jsrael sẽ phản tác dụng, đồng thời gây bất ổn khu vực.

“Chúng tôi cho rằng, quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là phản tác dụng và phá hỏng nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Điều đó sẽ gây bất ổn, không thể giải quyết tình hình và thậm chí còn có thể tạo ra xung đột”, Tổng thống Putin nói khi tới thăm Ai Cập  vào hôm 11-12.

Tổng thống Putin cũng kêu gọi tất cả các nước tuân theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và khẳng định, vai trò của Jerusalem phải được đồng thuận bởi tất cả các bên xung đột.

Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ với quyết định về Jerusalem

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ công nhận chủ quyền của Israel với thành phố Jerusalem và rời đại sứ quán Mỹ về đây. Điều này đã tạo nên làn sóng phản đối ngay từ cả các đồng minh của Mỹ tại khu vực cũng như quốc tế, cùng với đó là biểu tình chống phá quyết định này.

Vào hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga từng đề xuất việc công nhận phía Tây Jerusalem là thủ đô của Israel trong khi phía đông là của Palestine, tuy nhiên, điều này nhanh chóng bị Israel bác bỏ.