Tổng thống Putin biết Triều Tiên có bom hạt nhân từ năm 2001

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tiết lộ, ông đã biết được Triều Tiên có bom hạt nhân từ năm 2001, khi có cuộc gặp mặt cá nhân với cố lãnh đạo Kim Jong-il.

"Năm 2001, trên đường tới thăm Nhật Bản, tôi đã dừng chân ở Triều Tiên và có cuộc gặp với cố lãnh đạo Kim Jong-il. Ông ấy đã thông báo với tôi rằng Triều Tiên đang sở hữu bom nguyên tử. Ngoài ra, thủ đô Seoul của Hàn Quốc lúc đó cũng nằm trong tầm bắn của các hệ thống pháo phản lực Triều Tiên", Tổng thống Putin cho biết vào hôm 4-10.

Tổng thống Putin nhận định rằng, sau 16 năm, giờ Triều Tiên không phải sở hữu bom nguyên tử nữa mà là bom nhiệt hạch. Ông cho rằng, việc áp đặt các lệnh trừng phạt là sự khiêu khích khiến nước này thêm quyết tâm hơn trong chương trình phát triển vũ khí của mình.

Tổng thống Putin (phải) và cố lãnh đạo Kim Jong-il

“Cho dù chính sách của Mỹ là gì, đó cũng không phải là vấn đề của chúng tôi nhưng các bên liên quan nên giảm bớt những phát ngôn mang tính chất khiêu khích, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cuộc đối thoại trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington, cũng như Bình Nhưỡng và các nước trong khu vực”, ông Putin nhấn mạnh.

Lãnh đạo Nga khẳng định rằng, Moscow rất quan tâm nhất đến hậu quả từ các cuộc thử hạt nhân của Triều Tiên do 2 nước có đường biên giới chung và một bãi thử hạt nhân của Bình Nhưỡng chỉ cách biên giới Moscow 200 km.