Tổng thống Putin: Bán đảo Triều Tiên đang bên bờ vực của cuộc xung đột quân sự

ANTD.VN -Ngày 31-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, và hiện đang bờ vực của cuộc xung đột quân sự quy mô toàn diện.

Tổng thống Putin: Bán đảo Triều Tiên đang bên bờ vực của cuộc xung đột quân sự  ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Tôi phải khẳng định rằng, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong thời gian gần đây, và hiện đang bên bờ vực của cuộc xung đột quân sự quy mô lớn", Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh. 

Ông chủ Điện Kremlin chỉ ra rằng, vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên phải được giải quyết thông qua đối thoại mà không có bất kỳ sức ép hay hành động khiêu khích nào.

"Vấn đề của khu vực này chỉ nên được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp giữa  tất cả các bên liên quan mà không cần đưa ra điều kiện tiên quyết nào. Các hành động khiêu khích, gây áp lực, các ngôn từ hiếu chiến và lăng mạ nhau…sẽ chẳng dẫn tới đâu cả", ông Putin nêu rõ, đồng thời cho biết thêm, Nga và Trung Quốc đã tạo ra một lộ trình cho việc giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Lộ trình này được thiết kế để thúc đẩy việc nới lỏng dần dần căng thẳng và tạo cơ chế kéo dài an ninh và hòa bình. 

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang trong những tháng gần đây do các vụ phóng thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, và sau những tuyên bố đáp trả nhau gay gắt giữa Triều Tiên và Mỹ liên tục được đưa ra.

Bình Nhưỡng đe dọa sẽ phóng tên lửa đạn đạo về phía đảo Guam, nơi đặt căn cứ không quân Andersen của Mỹ và căn cứ hải quân Apra-Harbor.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dám "làm gì với Guam, thì Triều Tiên sẽ hứng chịu một sự kiện mà không ai từng thấy trước đây".