Tổng thống Philippines thừa nhận không có khả năng chống Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng thừa nhận rằng, quân đội Philippines không đủ mạnh để ngăn các hành động trái phép của Trung Quốc trên biển Đông.

“Chúng ta không thể ngăn cản Trung Quốc làm điều này, người Mỹ cũng không thể ngăn cản. Tôi sẽ làm gì? Tuyên chiến với Trung Quốc ư? Tôi có thể nhưng chúng ta sẽ mất đi quân đội ngay trong ngày mai và chúng ta sẽ trở thành một quốc gia bị phá hủy”, Tổng thống Duterte nói trong một buổi họp báo vào hôm 19-3.

Tổng thống Duterte tự thừa nhận không có khả năng chống Trung Quốc

Tuyên bố của ông Duterte là để phản ứng với thông tin Bắc Kinh đang có kế hoạch xây dựng một trạm giám sát môi trường ở bãi đá Scarborough phía tây bắc Philippines. Tuy nhiên, ông Duterte cũng khẳng định rằng, ông sẽ sử dụng phán quyết của Tòa trọng tài về việc bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với hầu hết biển Đông được đưa ra vào tháng 7-2016 nếu phát hiện Bắc Kinh định khai thác tài nguyên ở đây.

Bộ Ngoại giao Philippines sau đó cũng đưa ra tuyên bố, cho biết, họ sẽ xem xét các nguồn tin về việc Trung Quốc đang định xây dựng cơ sở hạ tầng trên bãi đá Scarborough.

Chính quyền cũ tại Philippines từng phản ứng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất là bằng lời nói, với mọi hành động của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, tuy nhiên, Tổng thống Duterte lại thường xuyên phớt lờ các động thái của Bắc Kinh hoặc có những tuyên bố mang tính hòa hoãn hơn.