Tổng thống Philippines lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam

ANTD.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ tham dự buổi phóng thích 17 ngư dân Việt Nam bị bắt vì nghi đánh bắt trái phép tại khu vực ngoài khơi Sta. Catalina, thuộc tỉnh Ilocos Sur, Philippines vào ngày 2-11 tới.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Ông Duterte ra lệnh thả các ngư dân để bày tỏ “thiện chí của chính phủ Philippines” sau chuyến thăm 2 ngày của ông tới Việt Nam hồi tháng 9-2016.

17 ngư dân Việt Nam trên 3 tàu cá đã bị Hải quân Philippines bắt giữ vào ngày 8-9 với cáo buộc đánh bắt trái phép. Nhưng công tố viên Meinrado Plete ở thành phố Vigan đã hủy bỏ bản cáo trạng đối với ngư dân Việt ngày 7-10 vừa qua, sau khi ngư dân khai rằng, họ dạt vào vùng biển của Philippines là để tránh bão Ferdie và gió mùa tây nam Habagat.

Căn cứ vào quyết định của công tố viên, văn phòng của Cục nghề cá và nguồn lợi hải sản (BFAR) tại Ilocos cũng đã bỏ đơn khiếu nại đối với ngư dân Việt Nam.