Tổng thống Philippines bỗng dịu giọng với Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa tự gọi bản thân là "người bạn khiêm tốn của Mỹ" vào hôm 7-8, điều khác xa với những lời chỉ trích trong gần một năm qua mà ông luôn dành cho Mỹ. 

Những tuyên bố chỉ trích Mỹ từng được Tổng thống Duterte nhắc tới "như cơm bữa" trong suốt hơn một năm cầm quyền, tuy nhiên, lãnh đạo Philippines lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt khi chào đón Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến tham dự diễn đàn an ninh ASEAN đang tổ chức tại Manila. 

“Tôi rất hạnh phúc khi được gặp ông. Ông đã đến vào thời điểm thế giới đang không ổn định, đặc biệt là tại bán đảo Triều Tiên và tình hình ở biển Đông. Tôi biết là mọi người đang lo lắng về những khu vực đó bởi vì tôi cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết trong nước. Chúng ta là bạn, là đồng minh, tôi chính là một bằng hữu khiêm tốn của Mỹ ở Đông Nam Á”, Tổng thống Duterte nói khi tiếp đón Ngoại trưởng Tillerson. 

Tổng thống Duterte đã nói, Philippines là bạn của Mỹ ở Đông Nam Á

Vào năm ngoái, Tổng thống Duterte từng tuyên bố xa rời Mỹ để tiến gần hơn tới Trung Quốc, thậm chí yêu cầu thiết bị quân sự và binh lính Mỹ rời khỏi Philippines. Những yêu cầu này chủ yếu xuất phát nhằm vào cựu Tổng thống Obama, người chỉ trích chiến dịch chống tội phạm ma túy của ông Duterte là phi nhân đạo. 

Tuy nhiên, những lời nói ấm áp mà Tổng thống Duterte mới dành cho Ngoại trưởng Tillerson nhiều khả năng là minh chứng cho việc ông sẽ có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.