Tổng thống Philippines bị cáo buộc giết người, đánh bom nhà thờ Hồi giáo

ANTD.VN - Trong buổi điều trần trước thượng viện Philippines ngày 15-9, Edgar Matobato, người tự nhận là sát thủ, cho biết, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng ra lệnh giết hại dã man khoảng 1.000 người trong vòng 25 năm qua.

“Công việc của tôi là giết những tội phạm hình sự như kẻ buôn ma túy, hiếp dâm hay trộm cắp. Bọn họ bị giết như gà. Nhiều người bị thắt cổ, thiêu chết hoặc phanh thây, thậm chí một số khác bị ném cho cá sấu ăn”, Matobato cho hay.

Matobato đã cáo buộc ông Duterte chính là người đứng sau “Biệt đội tử thần Davao” (DDS) đã sát hại hơn 1.000 người trong giai đoạn từ 1988 đến 2013.

Matobato nhận từng là thành viên của DDS

Matobato khai, vào năm 1993, ông Duterte đã ra lệnh đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Davao nhằm trả thù cho một vụ tấn công bằng bom nhằm vào nhà thờ Thiên chúa giáo. Ngoài ra, ông Duerte còn ra lệnh bắt giữ và giết hại các nghi can người Hồi giáo.

Có rất ít thông tin về Matobato. Ông này đã 57 tuổi, tự nhận mình đã giết khoảng 50 người khi còn là thành viên của DDS và cảm thấy vô cùng cắn rứt nên quyết định ra đầu thú vào năm 2009 theo chương trình bảo vệ nhân chứng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Phiên điều trần nói trên được chủ trì bởi cựu Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima, người chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm trong 3 tháng qua của ông Duterte.

Mặc dù DDS chưa bao giờ được chứng minh tồn tại nhưng tên gọi này lại rất phổ biến ở Philippines và ông Duterte cũng từng dùng nó cho miêu tả cách để giúp đất nước ngăn ngừa tội phạm trong chiến dịch tranh cử của mình.