Tổng thống Pháp: Sẽ không tái tranh cử nếu không giảm được tỷ lệ thất nghiệp

ANTĐ - Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa tuyên bố rằng ông sẽ không ra tái tranh cử vào năm 2017 nếu như các chính sách của ông không mang lại hiệu quả trong việc cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Trong buổi phỏng vấn truyền hình gần đây, ông Hollande đã thừa nhận rằng mình mắc sai lầm từ khi “nhận ghế” hồi năm 2012, song người đứng đầu chính phủ Pháp thề sẽ “đi tới cùng” để cải cách nền kinh tế.

Tổng thống Pháp Hollande đang gặp khó vì tình hình kinh tế Pháp không
sáng sủa như kỳ vọng

Phóng viên Lucy Williamson của BBC tại Paris nói rằng cuộc phỏng vấn trên được xem như một nỗ lực của ông Hollande nhằm ghi điểm trong bối cảnh xã hội Pháp suy giảm sự ủng hộ đối với chính phủ.

Sớm hôm thứ năm (6/11), một cuộc thăm dò mới đã chấm mức đánh giá phê duyệt của tổng thống Pháp ở tỷ lệ 12%. Hiện tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đang là 11%, khiến uy tín của ông Hollande giảm mạnh. Sự thất thế của tổng thống Pháp đã mở ra cơ hội cho những đảng đối lập trong các cuộc bầu cử tương lai.

“Tôi đã mắc những sai lầm. Nhưng có ai lại không mắc sai lầm?” – ông Hollande bày tỏ trên truyền hình.

Khi đề cập tới lời hứa “đảo ngược xu hướng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên” vốn đã không trở thành hiện thực, tổng thống Pháp lý luận: “Bạn có nghĩ rằng tôi có thể nói với người dân Pháp là 'Tôi đã không xử lý được vấn đề thất nghiệp trong 5 năm, nhưng tôi hứa sẽ xử lý được trong 5 năm kế tiếp?'. Rõ ràng không thể như thế được”.

Tuy nhiên, ông Hollande cũng thề sẽ “đi tới cùng để cải cách nước Pháp, để làm cho đất nước mạnh hơn trong 2,5 năm còn lại mà tôi cầm quyền”.

Vị Tổng thống Pháp cũng hứa từ năm tới sẽ không có thêm "khoản phí nào đánh vào bất kỳ ai” nữa.