Tổng thống Pháp kêu gọi tạo ra "quân đội châu Âu thực sự"

ANTD.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5-11 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần tạo ra một “quân đội châu Âu thực sự”, đặc biệt là khi Mỹ mới đây tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga.

Các binh sĩ Pháp trong một cuộc duyệt binh trên Đại lộ Champs Elysee

“Chúng ta sẽ không thể bảo vệ người dân châu Âu nếu chúng ta không quyết định lập một quân đội châu Âu thực sự”, ông Macron trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Europe 1 của Pháp.

Theo ông Macron, châu Âu nên tự bảo vệ mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.

Cho rằng tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi Hiệp ước INF sẽ gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu, Tổng thống Pháp nhấn mạnh EU sẽ không đủ khả năng tự bảo vệ trừ khi khối này quyết định có một “quân đội châu Âu thực sự”.

Trong nhiều năm, EU đã nỗ lực tăng cường năng lực phòng vệ, trong đó có việc tăng chi tiêu quốc phòng. Năm ngoái, EU đã thành lập một quỹ phòng thủ chung trị giá nhiều tỷ euro nhằm phát triển các năng lực quân sự của khối và giúp tăng cường tính độc lập chiến lược của châu lục này.