Tổng thống Pháp ca ngợi Nga trước khi gặp ông Putin

ANTD.VN - Tổng thống Pháp Emmanual Macron vừa thừa nhận tầm quan trọng của việc đối thoại với Nga trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc tế. Tuyên bố này được đưa ra trước cuộc gặp mặt giữa ông với Tổng thống Putin vào ngày 29-5 tới.

“Rất nhiều vấn đề quốc tế không thể được giải quyết mà không có Nga và tôi đang tìm kiếm những cuộc đối thoại với Moscow”, Tổng thống Macron nói trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 tại Sicily, Italia.

Khi được hỏi rõ vấn đề thực sự cần sự tham gia của Nga, ông Macron cho biết, đó là tình hình Ukraine, Syria và điều này cũng sẽ được nhắc tới trong cuộc gặp mặt giữa ông với Tổng thống Putin chuẩn bị diễn ra ở Versailles.

Tổng thống Pháp Emmanual Macron

Tổng thống Pháp khẳng định rằng, một buổi hội đàm của đại diện nhóm Normandy 4, bao gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine, phải được tổ chức sớm nhất có thể để thảo luận tiếp về tình hình miền đông Ukraine.

Tại phiên họp của khối G7 vừa qua, các nhà lãnh đạo vẫn nhất trí rằng, trừng phạt dành cho Nga sẽ được duy trì cho tới khi thỏa thuận Minsk được thực hiện nghiêm chỉnh.

Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin sẽ gặp ông Macron ở Paris vào ngày 29-5-2017 theo lời mời từ phía Pháp. Chuyến thăm của ông Putin sẽ cho 2 nhà lãnh đạo cơ hội để thảo luận về tình hình và viễn cảnh tương lai của quan hệ 2 nước trong nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo.