Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Hiroshima

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định sẽ đến thăm Hiroshima vào ngày 27-5, sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G7) ở khu vực Ise-Shima của Nhật Bản.

 

Ông Obama sẽ là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đến thăm Hiroshima

Như vậy, ông Obama sẽ là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đến thăm thành phố này, nơi từng bị Mỹ ném bom nguyên tử vào năm 1945.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự định sẽ đi cùng ông Obama trong chuyến thăm Hiroshima.

Người phát ngôn Nhà Trắng, Josh Earnest cho biết, chuyến thăm của ông Obama và ông Abe “nhằm nêu bật tiếp tục cam kết của mình trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh trong một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Theo các quan chức Mỹ, ông Obama không có kế hoạch xin lỗi về quyết định của Tổng thống Harry Truman khi đó cho phép ném bom hạt nhân xuống Hiroshima.

Trước đó, một cuộc điều tra dư luận do Đài truyền hình NHK của Nhật Bản tiến hành cho thấy, phần lớn người dân Nhật Bản muốn Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm thành phố Hiroshima.

Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại với đối tượng là những người từ 20 tuổi trở lên. Khoảng 1.000 người đã trả lời.

70% số người trả lời cho biết họ mong muốn Tổng thống Mỹ tới thăm thành phố Hiroshima, trong khi 2% cho biết họ không muốn ông tới thăm nơi này. 23% số người trả lời không có ý kiến gì.