Tổng thống Obama: Nga “xâm lăng” Ukraine, đe dọa thế giới

ANTĐ - Ngày 15-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Hoa Kỳ kịch liệt lên án sự “xâm lăng” của Nga đối với Ukraine và cho rằng, Nga đang đe dọa an ninh thế giới. 

Tổng thống Obama: Nga “xâm lăng” Ukraine, đe dọa thế giới ảnh 1Thủ tướng Anh, David Cameron (trái) bắt tay Tổng Thống Nga, Vladimir Putin   tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Trong một bài phát biểu tại Úc, Vị Tổng thống phát biểu: “Chúng tôi đang cố gắng để đối phó với dịch bệnh Ebola ở Tây Phi cũng như là có các biện pháp nhằm phản đối “sự xâm lược” của Nga đối với Ukraine. Đây là mối đe dọa thực sự cho an ninh thế giới”.

Tại Úc, các nhà lãnh đạo của Nhật bản và Australia, tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh G20, cũng tuyên bố sẽ chống lại sự xâm lược của Nga. Trong đó, Thủ tướng Đức,  Angela Merkel cảnh cáo sẽ tăng thêm các biện pháp trừng phạt, nếu Nga không rút quân và vũ khí khỏi miền đông và ngừng hỗ trợ cho phe ly khai.

Đáp trả lại, Tổng thống Nga, Vladimir Putincho biết, Hội nghị thượng đỉnh G20 là “cơ hội tốt” để lãnh đạo các quốc gia có thể ngồi lại, thảo luận để giải quyết cuộc nội chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, tại hội nghị này, các nước phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho Moscow và đe dọa sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt nếu không có hành động chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tại Hội nghị G20, lãnh đạo các nước phương Tây đã “tẩy chay” Tổng thống Putin, trong đó, Thủ tướng Canada, Stephen Harper còn thẳng thắn đề nghị Nga hãy “rời khỏi Ukraine”.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã đưa mối quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi xuống vực thẳm. Trong nhiều tháng qua, các nước phương Tây liên tục áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực dầu mỏ, ngân hàng cũng như các lãnh đạo cấp cao của Nga. Các vòng trừng phạt đã khiến giá dầu giảm, giá trị đồng rúp của Nga cũng giảm trên thị trường tài chính.

Ngày 16-11, Tổng thống Mỹ, Barack Obama; Thủ tướng Australia, Tony Abbott Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đã cùng nhau cam kết sẽ chống lại hành động “nguy hiểm” của Moscow tại Kiev. Đồng thời, Phát biểu trong một cuộc họp ba bên hiếm hoi bên lề hội nghị thượng đỉnh, cả 3 vị lãnh đạo cho biết, họ cũng phản đối việc sáp nhập có mục đích Crimea của Nga và thề sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm trong vụ MH17.

Đầu tuần tới, ông Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về tình hình Ukraine và xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.