Tổng thống Obama bỏ phiếu chọn người kế nhiệm mình

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi bỏ phiếu sớm để chọn người kế nhiệm mình, khi ông có chuyến thăm tới thành phố Chicago, bang Illinois vào ngày 7-10.

Tổng thống Obama đi bầu cử sớm ở Chicago ngày 7-10

Ông Obama đã nói đùa với nhân viên tại điểm bỏ phiếu rằng ông trẻ hơn một chút so với ngày sinh.

Khi bỏ phiếu, ông Obama nhìn các phóng viên và nói: “Họ không thể nhìn thấy tôi đang bầu cho ai chứ, đúng không?”. Khi được hỏi ông đã bầu cho ứng viên nào, Tổng thống Obama chỉ mỉm cười.

Mặc dù về mặt kỹ thuật đó là bỏ phiếu kín, nhưng người ta có thể đoán gần như chắc chắn rằng ông Obama không chọn ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Obama thường xuyên chỉ trích ứng viên này, cho rằng ông Trump không phù hợp làm Tổng thống, đồng thời công khai ủng hộ bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ.

Được biết, Hiến pháp Mỹ cho phép cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử Tổng thống chính thức vào ngày 8-11 tới.