Tổng thống Nga sẵn sàng thăm Mỹ dưới thời ông Donald Trump

ANTD.VN - Ngày 23-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố đáng chú ý, khi cho biết ông sẵn sàng thăm nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, tất nhiên nếu như ông Trump có lời mời.

Tổng thống Nga sẵn sàng thăm Mỹ dưới thời ông Donald Trump ảnh 1

Tổng thống Nga Putin đã có những lời "dễ chịu" về mối quan hệ tương lai với Mỹ

Phát biểu trước báo giới, ông chủ điện Kremlin nói rằng một khi được ông Trump ngỏ lời, ông sẽ sẵn sàng tới thăm Mỹ. Bởi theo Tổng thống Nga Putin, mong muốn của ông là cải thiện mạnh mẽ mối quan hệ giữa 2 cường quốc của thế giới, nhằm giải quyết nhiều vấn đề khó khăn khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.

Trước đó, mối quan hệ Nga – Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama trở nên vô cùng lạnh nhạt, do quan điểm của ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm rất cứng rắn với Kremlin.

Trong khi đó, ngay trong chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh quan điểm mềm mỏng với Nga nói chung và với Tổng thống Putin nói riêng, cũng như muốn coi Moscow như một đối tác thực sự để hợp tác 2 bên cùng có lợi.