Tổng thống Nga Putin thành lập lực lượng an ninh mới

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký thông qua đạo luật thành lập lực lượng Bảo vệ Quốc gia Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Vào ngày 3-7, ông chủ điện Kremlin đã đặt bút ký thông qua luật trên. Ngay sau đó, văn bản luật đã được đăng công khai trên cổng thông tin chính thức của chính phủ Nga.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Nga đã thông báo về kế hoạch thành lập lực lượng Bảo vệ Quốc gia, dựa trên nền tảng là Quân đội Nội địa Nga. Khi đó, ông Putin đã trình Duma Quốc gia Nga bản dự thảo luật để hiện thực hóa kế hoạch này.

Nhiệm vụ của lực lượng Bảo vệ Quốc gia Nga là chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và tội phạm có tổ chức, cung cấp chế độ pháp lý cho các hoạt động khẩn cấp và chống khủng bố, bảo vệ các cơ sở chính quyền quan trọng, cũng như các loại hàng hóa đặc biệt, hỗ trợ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) trong việc bảo vệ biên giới quốc gia.