Tổng thống Nga Putin quan ngại về hợp tác quân sự Nhật - Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại rằng Nhật Bản nên lưu tâm tới quan ngại của Nga về an ninh để tạo tiến triển trong đàm phán về hiệp ước hòa bình song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin phát biểu như trên với đại diện các hãng thông tấn bên lề hội nghị quốc tế tại St.Petersburg hôm 6-6.

Tổng thống Putin nói rằng, những quan ngại của Nga chủ yếu liên quan đến hợp tác quân sự giữa Nhật Bản và Mỹ, giữa lúc Tokyo dự kiến triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ trên lãnh thổ Nhật.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc tới hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ, cho rằng cần xem liệu Nhật Bản có thể đưa ra quyết định độc lập trong khuôn khổ hiệp ước này hay không.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Putin sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 29-6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, miền Tây Nhật Bản.