Tổng thống Nga, Mỹ có thể gặp nhau tại Paris vào tháng 11 tới

ANTD.VN - Ngày 12-10, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Georgy Borisenko cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ toàn bộ về quan hệ song phương, và nếu Mỹ mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại ở cấp cao nhất, Nga sẽ sẵn sàng thảo luận về thời gian và địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh này.

Tổng thống Nga, Mỹ có thể gặp nhau tại Paris vào tháng 11 tới ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin  và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20 (Đức)

Theo đó, khi trả lời phỏng vấn về vấn đề Tổng thống Nga và Mỹ có gặp nhau vào ngày 11-11 tới tại Thủ đô Paris (Pháp) khi cùng tham dự các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ nhất hay không, ông Borisenko cho biết khả năng 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là rất cao. Được biết, cuộc gặp trực tiếp gần nhất của 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ diễn ra tại Thủ đô Helsinki (Phần Lan) vào hôm 16-7 vừa qua. Đây được cho là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa 2 bên.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng gặp nhau 2 lần bên lề các hội nghị quốc tế. Quan hệ Mỹ - Nga thời gian vừa qua đã quá căng thẳng sau khi Mỹ tiếp tục tăng thêm các đòn trừng phạt đối với Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal cùng con gái tại Thủ đô London (Anh). Đầu tháng 10 vừa qua, Mỹ đã truy tố 7 gián điệp Nga với cáo buộc tấn công mạng quy mô lớn.