Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ muốn định hình lại thế giới

ANTĐ - Hôm 24-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng chỉ trích những gì mà ông gọi là chính sách “đơn phương độc đoán” của Mỹ, gây nguy hại cho an ninh toàn cầu và chuyển sang đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu trong Diễn đàn Valdai lần thứ 11 tổ chức tại thành phố Sochi của Nga, ông Putin đã gợi nhớ về chiến tranh lạnh, nhấn mạnh chiều sâu rạn nứt giữa Moscow - phương Tây, và cũng bác bỏ những cố gắng của Nga nhằm xây dựng lại chế độ Liên Xô cũ tại các nước láng giềng.

"Chúng tôi không làm điều này. Báo cáo rằng Nga đang cố gắng để khôi phục lại chế độ cũ, có tổn hại đến chủ quyền của một số nước láng giềng là không có căn cứ”, cựu điệp viên KGB tuyên bố. Ông Putin cũng cảnh báo rằng Washington đang cố gắng "làm lại toàn bộ thế giới" dựa trên lợi ích riêng của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

Thông qua hàng loạt các cuộc xung đột trên thế giới, ông Putin cũng đổ lỗi cho hành động của Mỹ ở Libya, Syria và Iraq, “Liệu rằng chính sách của Washington đã tăng cường hòa bình và dân chủ trên thế giới?! Không! Các chính sách độc đoán đơn phương của Mỹ lại có tác dụng hoàn toàn ngược lại”.

Các Diễn đàn Valdai hàng năm đã trở thành một điển hình cho chính sách của điện Kremlin. Năm nay, với sự tham dự của Tổng thống Nga, diễn đàn ít thảo luận về các vấn đề nhân quyền và dân chủ của Nga mà quay sang chỉ trích phương Tây.

Ông Putin đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây đối với Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó cho rằng Moscow đứng về lực lượng ly khai ở miền đông, và quay sang chỉ trích chính phương Tây mới là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột nội bộ ở Ukraine.

Lặp đi lặp lại cáo buộc rằng chính phủ phương Tây đã giúp các nhóm ủng hộ phương Tây tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ  tổng thống ủng hộ Moscow ở Kiev vào tháng hai, ông Putin nói: "Không ai muốn lắng nghe chúng tôi và không ai muốn nói chuyện với chúng tôi."

"Bất chấp mọi khó khăn, tôi nhấn mạnh, những đối thoại văn minh của phương tây đã mang về một cuộc đảo chính nhà nước. Họ đẩy Ukraine vào tình trạng hỗn loạn, sụp đổ kinh tế xã hội, và cuộc nội chiến tổn thất rất lớn", ông nói.

Tổng thống Nga cũng cho rằng, mặc dù Mỹ và EU tiếp tục xử phạt Nga nhưng Moscow sẽ không bao giờ nhượng bộ, hay “cầu xin” nước khác dỡ bỏ trừng phạt. "Nga sẽ không bao giờ yêu cầu ai đó làm điều gì, Nga sẽ tự cung cấp và nền kinh tế của Nga sẽ vượt qua khó khăn này”.