Tổng thống Nga: Assad "có thể hợp sức với quân đối lập chống IS"

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa gợi ý rằng, chính phủ Syria hiện nay có thể đã sẵn sàng bắt tay với các nhóm dân quân đối lập để cùng hợp sức chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Nga Putin nói rằng trong chuyến thăm bất ngờ của người đồng cấp Syria Bashar al-Assad tới Moscow vừa qua, ông Putin đã hỏi ông Assad nghĩ thế nào về một lực lượng “thống nhất” như vậy để chiến đấu với IS.

“Ông ấy trả lời rằng: "Điều đó thật tích cực". Hiện nay, Syria và Nga đang dự tính điều này và sẽ thử triển khai trong thời gian tới”, Tổng thống Nga bày tỏ trong cuộc họp báo với các quan chức nước ngoài ở miền nam nước Nga.

Cùng với đó, ông chủ điện Kremlin cũng đã kêu gọi các nhóm người Kurd tham gia vào các lực lượng chính phủ của Syria và Iraq chống IS.

Sau chuyến thăm Nga, Tổng thống Syria thêm tự tin đối thoại với các nhóm đối lập

Tuy vậy, mọi chuyện sẽ không đơn giản bởi các lực lượng đối lập đang chiến đấu ở chiến trường Syria liên tục yêu cầu Tổng thống Assad từ chức. Đây được xem là điều kiện tối quan trọng để các bên đàm phán về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Quan điểm “hạ bệ” ông Assad tiếp tục được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh vào ngày 22-10, khi nói rằng vai trò của tổng thống Syria rất quan trọng trong việc đoàn kết dân tộc và giúp người dân lựa chọn lãnh đạo tương lai cho chính họ. Do vậy, nếu ông Assad còn giữ ghế thì mọi nỗ lực đàm phán đều sẽ bị đổ bể.

Dự kiến, sắp tới ông Kerry sẽ gặp gỡ người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov, cũng như các bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và A-rập Xê-út  tại Vienna (Áo) để thảo luận về tình hình Syria.

Cho tới giờ, đã có hơn 250.000 người Syria thiệt mạng và 1 triệu người bị thương trong hơn 4 năm xảy ra xung đột tại quốc gia vùng Trung Đông này. Khởi phát là những cuộc biểu tình chống chính phủ, sau đó diễn biến leo thang trở thành một cuộc nội chiến đầy đủ quy mô.